TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Chiến hạm bằng móng - Naglfar

Naglfar là con thuyền lớn nhất trong thần thoại Bắc Âu, và số phận nó gắn liền với ngày tận thế Ragnarok.

Naglfar được neo đậu bên trong bến cảng ở Muspellheim ( hoặc Jotunheim). Nó được tạo nên từ những mẩu móng tay và móng chân của những người chết. Tuy nguyên liệu nhỏ bé như vậy, nhưng Naglfar lại là con thuyền khổng lồ nhất trong thần thoại Bắc Âu, đủ chỗ cho hàng chục vạn, thậm chí là hàng triệu người. Con thuyền này được neo lại bằng một xiềng xích pháp thuật, như là một biện pháp của các vị thần nhằm trì hoãn Ragnarok.

Vào ngày tận thế Ragnarok,những đợt sóng do con mãng xà Midgard-Jormungand tạo ra sẽ đánh bật mỏ neo của Naglfar. Con thuyền này sẽ ra khơi, trở bên trên là đội quân những tên khổng lồ và người chết từ Helheim. Con thuyền này sẽ được cầm lái luân phiên bởi Loki kẻ lừa gạt, và tên khổng lồ Hrym, hướng thẳng đến đồng bằng Vigrid, đổ bộ xuống đây để tham chiến trong Ragnarok

Để ngăn chặn việc con tàu này hoàn thành, người ta có phong tục thu gom và thiêu hủy những mẩu móng tay và móng chân. Đây quả là một phong tục rất đáng gìn giữ, nhỉ?

Xem ngay truyện hay khác

  1. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  2. Chơi khăm kiểu gà vịt (Tạo lúc: 14/03/2015)
  3. Momo Tarou - Cậu bé anh hùng sinh từ quả đào (Tạo lúc: 13/04/2015)
  4. Kaguya Hime - Nàng công chúa trong ống tre (Tạo lúc: 13/04/2015)
  5. Nhất dạ trạch (Đầm một đêm) hay truyền thuyết Tiên Dung - Chử Đồng Tử (Tạo lúc: 17/05/2015)
  6. Phật mẫu Man Nương - truyền thuyết tứ pháp chùa Dâu (Tạo lúc: 16/01/2016)
  7. Tiền, hậu Lý Nam Đế và Triệu Việt Vương - P1 (Tạo lúc: 25/01/2016)
  8. Tiền, hậu Lý Nam Đế và Triệu Việt Vương - P2 (Tạo lúc: 25/01/2016)
  9. Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - P1 (Tạo lúc: 10/02/2016)
  10. Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - P2 (Tạo lúc: 10/02/2016)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn