TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 3/5 - 2 phiếu
3000 vị thần sông Potamoi

Potamoi có nghĩa là "dòng sông", là tên gọi chung của 3000 vị thần sông con trai Titan Oceanus, họ chính là anh em của 3000 nàng tiên đại dương Oceanid. Họ cai quản các dòng sông suối mọi miền Hy Lạp, đồng thời là cha của các nàng tiên nước Naiad sinh sống ở các miền nước ngọt, sông hồ. Các Potamoi có hình dạng rất kỳ quái, mình bò đầu người có sừng, nhưng họ cũng có thể biến thành dạng người cho dễ đi tán gái.

Những Potamoi nổi bật trong thần thoại Hy Lạp phải kể đến Achelous – vị thần của dòng sông lớn nhất Hy Lạp. Ông ta là nhạc phụ của rất nhiều vị vua các đô thành Hy Lạp, bầy tiên nước con gái ông ta gả đi nhiều vô kể. Bản thân Achelous cũng từng đi cầu hôn nàng công chúa Deianeira và là đối thủ của Heracles. Achelous đã hóa thành con bò để đấu với Heracles để giành lấy nàng công chúa, cuối cùng thất bại, lại còn bị Heracles bẻ mất sừng.


Ngoài ra còn có Xanthos, thần của dòng sông Scamander, kẻ bị Achilles xúc phạm nên đã về phe thành Troy, ba lần đánh bại Achilles trên chiến trường. Hoặc thần sông Alpheus, kẻ đam mê theo đuổi nàng Nereid Arethusa. Nàng ta chạy trốn hắn ta tới đảo Ortygia và hóa thành hồ nước, còn Alpheus cũng hóa thành dòng sông chảy hướng ra hòn đảo…

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  3. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  4. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  5. Johannes trung thành (Tạo lúc: 12/03/2015)
  6. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)
  7. Chơi khăm kiểu gà vịt (Tạo lúc: 14/03/2015)
  8. Sự tích thần núi Tản Viên (Tạo lúc: 16/03/2015)
  9. Trạng nguyên Giáp Hải: Bài thơ vịnh bèo (Tạo lúc: 17/03/2015)
  10. Cổ tích lưỡi dao thần (Tạo lúc: 22/04/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn