TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Sinh vật kì dị trong thần thoại Chile - Cuchivilu

Một sinh vật kì dị trong thần thoại Chile. Cuchivilu mang thân trên của loài lợn và thân dưới là cái đuôi cá. Có thể gọi nó một cách dân dã là lợn biển cũng được.

Là một loài thủy quái, Cuchivilu vẫn mang một số đặc trưng của loài lợn, bằng chứng là nó ưa sống tại những vùng nước bùn lầy gần biển và thích nằm ngâm mình cả ngày dưới lớp bùn dày đặc. Một con Cuchivilu cái có thể đẻ một lứa 12 con. Món ăn khoái khẩu của chúng là các loài cá, ngao, sò, ốc...

Tuy có vẻ vô hại nhưng thực tế Cuchivilu gây ra khá nhiều phiền phức cho những ngư dân trong vùng, khiến mọi người đều căm ghét sinh vật này. Nếu ai xui xẻo tắm táp ở những vùng nước mà Cuchivilu từng bơi qua thì sẽ ngay lập tức mắc các bệnh ngoài da, ghẻ lở, hắc lào, lang ben, nấm móng, nấm toàn thân...

Chúng cũng thường xuyên ăn sạch cá trong lưới mà các ngư dân bắt được. Những vùng nước mà Cuchivilu đã phá lưới của ngư dân thì sẽ không bao giờ bắt được một con cá nào nữa. Ngoài ra, người ta còn đồn rằng những ai vô tình nghe được tiếng kêu the thé của sinh vật này thì tức là người đó sắp chết. Bằng cách thực hiện một nghi lễ đặc biệt tại địa phương tên là Chepu, người ta mới có thể gỡ bỏ những lời nguyền mà sinh vật xui xẻo này mang lại.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Công chúa ngủ trong rừng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Em bé bán diêm (Tạo lúc: 06/03/2015)
  4. Chiếc nón lá của Jizo - Sama (Tạo lúc: 07/03/2015)
  5. Shitakiri Suzume (Tạo lúc: 07/03/2015)
  6. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  7. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  8. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  9. Johannes trung thành (Tạo lúc: 12/03/2015)
  10. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn