TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Bức tượng thần mặt trời Helios ở đảo Rhodes

Có tích kể rằng, ngày nọ, khi Zeus nảy ra ý tưởng phân chia quyền cai quản một khu vực, thành phố, vùng... cho các vị thần. Thần tập trung mọi người lại để phan chia. Tất cả, trừ Helios vì thần quá bận rộn cho công việc của bản thân, ngày ngày kéo cỗ xe mặt trời đi khắp nhân gian, thế là Helios không được phân chia mảnh đất nào. Để bù đắp cho sự quên này, Zeus đã ban cho Helios một hòn đảo mới xuất hiện, nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Tiểu Á, nằm trong các quần đảo của vùng đảo Dodecanese, tên là Rhodes. Helios ưng thuận, kết hôn với nữ thần cai quản hòn đảo tên Rhodos và có với nàng bảy người con. Giới thiệu đôi chút, nàng Rhodos được cho rằng là con gái của nữ thần Aphrodite với Poseidon, nhưng cũng có khả năng là con của Halia với Poseidon. Theo Apollodorus, Rhodos là con gái Poseidon với Amphitrite, là em của Triton. Còn đối với Epimenides, Rhodos lại là một Oceanid, tức con của Oceanus với Tethys.

Helios trao quyền làm vua cho ba người cháu mình là Camirus, Lindus, và Ialyssus, cai quản ba thành phố lớn nhất của Rhodes. Dưới sự bảo hộ của thần mặt trời Helios, đảo Rhodes được mệnh danh là Đảo của Mặt Trời.

Để tôn vinh Helios, người Rhodes đã bán các thiết bị quân sự và dùng tiền dựng bức tượng thần mặt trời bằng đồng khổng lồ ở trước bến cảng vào năm 280 TCN. Bức tượng được xây nên nhằm tôn vinh chiến thắng của người Rhodes đã chiến thắng người cai trị đảo Cyprus, Antigonus I Monophthalmus. Bức tượng này sau được công nhận là một trong bảy kỳ quan thời cổ đại với kích cỡ khoảng 33 mét. Nhưng một trận động đất năm 226 TCN đã khiến bức tượng sụp đổ và không được khôi phục lại. Năm 2015 đã có ý kiến xây dựng lại, nhưng vẫn là kế hoạch trên sách vở, chưa có lịch thi công cụ thể. Bức tượng mới dự kiến cao 150 mét, chi phí khoảng 283 triệu $, sẽ xây trên một trung tâm bao gồm thư viện, phòng triển lãm, nhà văn hóa và có ngọn hải đăng, hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
  2. Thần trụ trời (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Vàng lấy con vua (Tạo lúc: 05/03/2015)
  4. Anh chàng nghèo khổ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  5. Sự tích chim hít cô (Tạo lúc: 05/03/2015)
  6. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  7. Công chúa ngủ trong rừng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  8. Chó sói và bảy chú dê con (Tạo lúc: 05/03/2015)
  9. Ba sợi tóc vàng của quỷ (Tạo lúc: 05/03/2015)
  10. Chú mèo đi hia (Tạo lúc: 06/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn